Kết quả tìm kiếm cho "Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Phú"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1300
Sáng 27/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm các mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt gắn với xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh… đến dự.
Trong xã hội, phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vẫn là nhóm yếu thế có thể trở thành nạn nhân bị xâm hại, bị mua bán, bị bạo lực bất kỳ nơi nào, lúc nào. Trên địa bàn tỉnh, nhiều mô hình thiết thực đã được duy trì, nhân rộng nhằm xóa bỏ bạo lực trong gia đình, xây dựng môi trường bình đẳng nơi làm việc, nơi công cộng…
Bà Phạm Thị Thu Hà (57 tuổi, ngụ ấp Tấn Phú, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) và bà Trần Thị Thi (70 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) là 2 trường hợp có cùng hoàn cảnh nghèo khó, phải chật vật với cảnh thiếu thốn, bệnh tật nhiều năm. Hiện, cuộc sống của 2 gia đình chỉ dựa vào tiền bảo trợ hàng tháng và nhu yếu phẩm do địa phương vận động.
Chiều 19/9, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Huỳnh Thị Nguyệt Hồng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng đến dự.
Thực hiện chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”, các cấp, ngành, địa phương ở huyện An Phú triển khai thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, các công trình an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế và xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu thiết thực của Nhân dân.
Hội Liên hiệp Phụ nữ vừa phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành tổ chức Liên hoan gia đình hạnh phúc tiêu biểu huyện Châu Thành lần thứ III/2024. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Quang Lê Hồng Chuyên; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết; lãnh đạo các phòng, ban, cùng 39 gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2024 đã đến dự.
Hùn vốn xoay vòng không phải là mô hình mới. Số tiền góp vốn cũng không nhiều nhưng đã giải quyết nhiều khó khăn cho chị em phụ nữ và hạn chế tình trạng “tín dụng đen”. Qua đó, đã tạo động lực giúp phát triển kinh tế gia đình. Mô hình Tổ hùn vốn xoay vòng của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn) là điển hình.
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Tròn 70 năm trước, nơi non thiêng Nghĩa Lĩnh, câu nói bất hủ của Bác Hồ trong cuộc gặp các cán bộ Đại đoàn 308 (Đại đoàn Quân Tiên Phong) đã trở thành lời hịch thiêng liêng của non sông, lặng đọng trong tâm hồn, soi sáng trái tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào về nguồn cội, nghĩa đồng bào, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vững bước tiến lên bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước hùng cường...
Chiều 14/9, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành), Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thành và Nhóm Lang Thang An Giang tổ chức Ngày hội "Trung thu cho em" cho các cháu thiếu nhi.
Ngày 14/9, tại Trường Mẫu giáo Lạc Quới, Chi đoàn Đồn Biên phòng Lạc Quới, Đoàn Thanh niên Công an TP. Long Xuyên phối hợp Xã đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn) tổ chức Chương trình “Trăng sáng vùng biên” cho gần 300 thiếu nhi.
Trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, ngày 11/9, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho nữ ứng cử viên tiềm năng vận động tranh cử vào các cơ quan dân cử.
Đã trở thành thông lệ hàng năm, vào dịp năm học mới, các cấp, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh... triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên cả vật chất, lẫn tinh thần, tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp tục đến trường, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học…